Vu lan - mùa báo hiếu, ngày lễ lớn trong năm của người Việt Nam

(VOV5) - Tại Việt Nam, Vu lan là một trong những ngày lễ quan trọng được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm, được xem là thời điểm để con cái tỏ lòng thành kính và tri ân cha mẹ.

Dịp này, tại nhiều ngôi chùa trên cả nước, lễ Vu lan được tổ chức với sự tham gia của hàng ngàn Phật tử bày tỏ tấm lòng của mình đối với cha mẹ.

Vu lan - mùa báo hiếu, ngày lễ lớn trong năm của người Việt Nam - ảnh 1Thả hoa đăng trong lễ Vu Lan. Ảnh: Lệ Chi/ VOV5

Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải hạn chế tụ tập đông người để đảm bảo quy định phòng, chống dịch, năm nay, tiếp sau Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan Phật lịch 2566-Dương lịch 2022 đã trở lại trong niềm vui chung của mọi người.

Vu Lan - mùa báo hiếu, không chỉ là nghi lễ riêng của Phật giáo, ngày lễ của những người con Phật mà đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì thương trực chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, cho biết: "Lễ Vu lan đã có truyền thống cả ngàn đời. Hàng năm, cứ vào dịp rằm tháng Bảy, những người con Phật lại hướng về, ngợi ca 2 đấng sinh thành, tri ân và tưởng niệm 2 đấng sinh thành. Đức Phật có dạy tột cùng của điều ác là bất hiếu, tốt cùng của điều thiện là hiếu. Mùa Vu lan là dịp tốt nhất để chúng ta tri ân, tưởng nhớ tứ ân, đặc biệt là cha mẹ". 

Theo quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Vu Lan là dịp để mỗi người nghĩ đến “tứ đại ân” nghĩa là ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn thầy bạn và ơn xã hội.

Theo đó, trước hết, mỗi người cần thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Vu lan - mùa báo hiếu, ngày lễ lớn trong năm của người Việt Nam - ảnh 2Người dân cầu nguyện nhân dịp lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh, Hà Nội. Ảnh: Lệ Chi/ VOV5

Đối với ơn quốc gia, là sự tri ân các anh hùng dân tộc đã hy sinh bằng việc trở thành những người công dân tốt. Ơn thầy bạn là sự trân trọng những người dạy dỗ, truyền thụ kiến thức, đạo đức cho mỗi người trong cuộc sống. Ơn xã hội là biết ơn mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là trong thời gian chống dịch COVID-19 vừa qua, đã có nhiều bác sỹ, chiến sỹ tuyến đầu vất vả ngày đêm... mà mọi người cần tri ân họ sâu sắc.

Đại lễ Vu lan có thể tổ chức vào các ngày trong tháng Bảy Âm lịch, trong đó, chính lễ vào Rằm tháng Bảy (tức ngày 12/08/2022). Nội dung gồm: Tụng kinh-sám Vu Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu, kinh A Di Đà…; lễ cầu siêu cho anh linh anh hùng liệt sỹ, tổ tiên trong gia đình; pháp thoại thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan báo hiếu; nghi thức “Bông hồng cài áo” tri ân công đức sinh thành của cha mẹ; nghi thức thắp nến tri ân và truyền hoa đăng tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sỹ; chương trình nghệ thuật về công cha nghĩa mẹ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khuyến khích người dân nên thực hiện các việc làm từ thiện thiết thực cứu giúp người nghèo khổ, đây cũng được xem là cách để báo hiếu tổ tiên và cha mẹ.

Cùng với các hoạt động diễn ra tại nhiều ngôi chùa, nơi thờ tự trên cả nước, những ngày này, nhiều gia đình người Việt thường sửa soạn mâm cơm dâng lên tổ tiên, chuẩn bị lễ vật cúng chúng sinh. Lễ vật có thể không nhiều, tuy nhiên cần chuẩn bị được 6 thứ, gồm: hương (trầm), hoa, đăng (đèn, nến), trà, quả, thực (xôi, chè, bánh hoặc mâm cơm chay, mặn). Ngoài ra, người dân có thể mua cá, ốc, lươn, trạch... mang ra chỗ nước sạch để phóng sinh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác