WEF 2022: Việt Nam là đối tác tích cực của cộng đồng quốc tế

(VOV5) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đang tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2022 (Hội nghị WEF 2022) từ 22 đến 26/5, tại Davos (Thụy Sĩ). 

Tham dự hội nghị WEF Davos là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương trọng tâm của Việt Nam trong năm 2022, thể hiện Việt Nam coi trọng và thúc đẩy sự hợp tác với WEF cũng như cam kết của Việt Nam trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu.

WEF 2022: Việt Nam là đối tác tích cực của cộng đồng quốc tế - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.
Ảnh: Bộ Ngoại giao

WEF 2022 diễn ra vào thời điểm quan trọng khi thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Với sự tham gia của gần 2.500 nhà lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế phi chính phủ (NGO) và giới học giả. Với chủ đề “Lịch sử ở giai đoạn bước ngoặt: Chính sách của Chính phủ và Chiến lược của doanh nghiệp”, Hội nghị lần này hướng đến mục tiêu tìm giải pháp cho những thách thức cấp bách nhất của thế giới, bao gồm đại dịch toàn cầu, xung đột vũ trang tại Ukraine, cũng như các cú sốc địa kinh tế và biến đổi khí hậu.

Cơ hội để Việt Nam giới thiệu về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới

Sau hai năm hoãn vì đại dịch COVID-19, Hội nghị WEF 2022 có sự tham dự của hàng nghìn lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân, cùng với gần 100 nhà tiên phong công nghệ và đổi mới toàn cầu-những công ty khởi nghiệp và mở rộng quy mô kinh doanh, công nghệ hứa hẹn nhất thế giới. Vì vậy, đây là cơ hội để lãnh đạo cấp cao Việt Nam trực tiếp giới thiệu với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, đầu tư lớn trên thế giới về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới, chủ trương mở cửa du lịch, quảng bá và thu hút thương mại, đầu tư và phục hồi kinh tế bao trùm, hướng đến chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, số hóa và bền vững, cùng với cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đề cao và thúc đẩy hợp tác đa phương, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

WEF 2022: Việt Nam là đối tác tích cực của cộng đồng quốc tế - ảnh 2Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại Hội nghị WEF 2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam tại các phiên trọng tâm về an ninh lương thực, phát triển ASEAN số…Phó Thủ tướng cũng có buổi làm việc với Chủ tịch WEF Borge Brende về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và WEF, thảo luận hướng đến ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và WEF, tạo khuôn khổ cho các chương trình, hoạt động hợp tác trong thời gian tới giữa Việt Nam và WEF, cũng như mạng lưới các tập đoàn lớn quốc tế là thành viên của WEF, qua đó hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện thành công chiến lược phát triển KT-XH của Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và hướng tới năm 2030.

Việt Nam luôn đánh giá cao tầm quan trọng hợp tác WEF

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WEF được khởi đầu từ năm 1989. Đây là diễn đàn đối thoại quan trọng của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với các tập đoàn hàng đầu thế giới, giúp gợi mở các ý tưởng về cải cách kinh tế, đồng thời mang lại cho Việt Nam các cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế trong nước.

Trong hơn 30 năm qua, Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường xuyên tham dự các Hội nghị thường niên của WEF tại Davos, Thụy Sỹ và Đông Á. Việt Nam luôn thể hiện sự năng động, tích cực đề xuất những ý tưởng mới, triển khai những kế hoạch hợp tác thiết thực. Dấu ấn nổi bật của Việt Nam đó là đã phối hợp cùng với WEF tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới khu vực Đông Á năm 2010 tại TP. Hồ Chí Minh; Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới khu vực Mekong năm 2016 tại Hà Nội; Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018. Đặc biệt, tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) tổ chức tại Hà Nội, là nước chủ nhà và đồng tổ chức hội nghị, Việt Nam đã tạo được dấu ấn khi đưa vấn đề Cách mạng công nghiệp 4.0 vào nội hàm chủ đề của hội nghị, cũng như lồng ghép nhiều vấn đề Việt Nam và các nước ASEAN quan tâm vào nội dung nghị sự của hội nghị và những sáng kiến đóng góp của Việt Nam được quốc tế đánh giá rất cao.

Gần đây nhất, tháng 10/2021, Đối thoại Chiến lược quốc gia giữa Việt Nam và WEF được tổ chức lần đầu tiên và WEF đánh giá đối thoại này là đối thoại chiến lược quốc gia thành công nhất mà WEF phối hợp với một quốc gia tổ chức, cả về cấp tham dự, nội dung, thời điểm và công tác tổ chức.

Tiếp nối những thành công đó, hội nghị WEF 2022 lần này tiếp tục là cơ hội để Việt Nam trực tiếp giới thiệu với các lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, đầu tư lớn trên thế giới về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới, chủ trương mở cửa du lịch, quảng bá và thu hút thương mại, đầu tư và phục hồi kinh tế bao trùm, hướng đến chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, số hóa và bền vững, cùng với cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đề cao và thúc đẩy hợp tác đa phương, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tham dự Hội nghị là dịp để khẳng định Việt Nam đang trở thành một đối tác tích cực của cộng đồng quốc tế trong các nỗ lực định hình tương lai, đồng thời là điểm đến được các doanh nghiệp toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác