Xuân đến cùng những tin yêu

(VOV5) - Người Việt ở Ai Cập mừng và tự hào khi Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cuộc sống, hạnh phúc của người dân.

Xuân mới Tân Sửu 2021 đã khoe sắc trong cảnh vật  đất trời và trong mỗi gia đình người Việt. Xuân cũng đến trong niềm tự hào khi đất nước vừa đi qua năm 2020 đầy khó khăn thách thức nhưng đã gặt hái được không ít thành công. Và xuân đến cùng niềm tin yêu, hy vọng, khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, khơi dậy những khát vọng đổi mới, sáng tạo, dựng xây đất nước từ mùa xuân này. Niềm tin yêu đó ngập tràn trong con tim người Việt ở trong nước và nước ngoài. Bà con vô cùng phấn khởi, tự hào trước sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và có niềm tin rất lớn vào các quyết sách của Đảng, hy vọng Đảng sớm triển khai Nghị quyết vào cuộc sống và đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Xuân đến cùng những tin yêu - ảnh 1Người dân xã Sà Dề Phìn chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: laichau.gov.vn

Bản vùng cao Sà Dề Phìn, xã Sà Dề Phìn, huyện biên giới Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, là nơi sinh sống của hơn 100 hộ đồng bào dân tộc Mông và đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bế mạc, bà con hồ hởi đến nhà văn hóa xã nghe Đảng ủy xã thông tin về kết quả Đại hội. Ông Sùng Và Páo có mặt tại buổi họp, cho biết ông rất vui mừng: “Mong các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ sớm được cụ thể hóa đến vùng sâu vùng xa, để đời sống của bà con có bước phát triển”.

Sà Dề Phìn là cái nôi cách mạng Việt Nam. Nơi đây là địa bàn hoạt động của đội du kích Tà Ngảo và người dân từng che chở cán bộ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Phát huy tinh thần cách mạng, bà con luôn một lòng sắt son tin theo Đảng. Ông Sùng A Dờ, Bí thư Đảng ủy xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, chia sẻ: “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam  cũng đã lựa chọn và bầu các đồng chí lãnh đạo vào ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Bộ Chính trị. Đây là những đồng chí có năng lực lãnh đạo được toàn Đảng và nhân dân tín nhiệm cao. Mong là các đồng chí, từ trách nhiệm của từng cá nhân sẽ triển khai các nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cụ thể hóa các nội dung vào cuộc sống, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc vùng cao”.

Tết này là một cái Tết vui khi đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu hoàn toàn đặt niềm tin vào tập thể Ban Chấp hành, Bộ Chính trị khóa XIII sẽ kế thừa và phát triển những thành quả mà Đảng đã và đang làm trong thời gian qua nhằm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Ông Đặng Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu, cho biết: “Chúng tôi rất mong muốn tất cả Ban Chấp hành Trung ương lần này đã được đại hội tín nhiệm bầu vào ban chấp hành sẽ lựa chọn những vấn đề còn khó khăn của đất nước để giải quyết. Ví dụ như ngoài vấn đề trọng tâm phát triển đất nước, chúng ta lựa chọn các vấn đề còn khó khăn, như công tác xóa đói giảm nghèo. Nhất là chú trọng đến những tỉnh vùng núi, miền biên giới, hải đảo để chúng ta thực hiện, nâng cao đời sống người dân. Để làm sao đất nước có sự phát triển đồng đều giữa các vùng, các miền”.

Xuân đến cùng những tin yêu - ảnh 2Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng. Ảnh: VOV

Đối với cộng đồng người Việt ở Ai cập, dù ở xa quê hương trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Tết này, bà con ai cũng thấy mừng và tự hào khi Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cuộc sống, hạnh phúc của người dân dù ở trong hay ngoài nước.Chị Lê Thanh Thúy thực sự cảm nhận rõ những bước phát triển của đất nước, kinh tế chính trị và xã hội ổn định, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Chị Thanh Thúy đánh giá cao các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phát triển giáo dục, cũng như các chính sách thu hút nhân tài, trí thức là Việt kiều vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII này. Cùng chung tâm thế đó, ông Hoàng Lộc, người Việt tại Vương Quốc Anh, chia sẻ: “Trong những tháng qua, bà con phấn khởi đi đâu cùng bàn bạc rất nhiều về Đại hội Đảng với những đổi mới trong nước. Chúng tôi là những kiều bào xa quê hương, về quê hương thì nhận thấy đất nước rất phát triển. Trong khi thế giới thì tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn giữ được ổn định, vui mừng nhất là ngăn chặn được dịch bệnh COVID 19. Những năm gần đây, đất nước nhiều đổi thay, kinh tế phát triển, thu hút các nhà đầu tư, rồi người dân phấn khởi, đất nước đạt nhiều thành tích: xây dựng, đường sá, giao thông thuận lợi, kinh tế phát triển lên. Tôi mong muốn qua Đại hội Đảng lần này, từ lãnh đạo trung ương đến địa phương, toàn thể người dân trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp đồng lòng, đồng sức đưa đất  nước tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa”.

Trong khi đó, tiến sỹ Võ Trung Âu, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary,  cho biết, anh rất quan tâm đến thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII vì anh cũng là một đảng viên. Tiến sỹ Võ Trung Âu cho biết: “Tôi quan tâm theo dõi Đại hội Đảng để có thêm kiến thức, có thêm sự hiểu biết và những định hướng của Đảng trong thời gian tới. Định hướng của Đảng cũng là định hướng phát triển đất nước tới năm 2045. Đó là điều chúng tôi mong mỏi, có một đội ngũ mới, sáng tạo, nhiệt huyết, dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Qua thời kỳ COVID, mới thấy sự lãnh đạo của Đảng xác thực, gần gũi và mang lại sự thành công vang dội trên thế giới. Việt Nam đã được  tôn vinh và chúng tôi là những người Việt Nam rất tự hào”.         

Kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cũng như đồng bào Việt Nam ở trong nước đã và đang tận hưởng một mùa xuân tràn ngập niềm tin yêu và hết lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng dẫn dắt nhân dân đến phồn vinh, hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác