3 phái bộ gìn giữ hòa bình của Việt Nam tạo dấu ấn trên trường quốc tế


(VOV5) - Ngày 22/03, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tổng kết công tác nhiệm kỳ cho các sĩ quan tại các phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và khu vực Abyei.

3 phái bộ gìn giữ hòa bình của Việt Nam tạo dấu ấn trên trường quốc tế - ảnh 1Ảnh: Quang cảnh buổi trao Quyết định. Ảnh: Tuấn Huy

Tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Văn Phong, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh được trao Quyết định đi thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi). Dịp này, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng trao quyết định cho 6 sĩ quan kết thúc nhiệm kỳ (từ tháng 2/2022 - 2/2023) tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), phái bộ UNMISS (Nam Sudan), phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

Chúc mừng 6 sĩ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khẳng định những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình đã tạo nên dấu ấn của Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam tự hào khi có số quân nhân nữ tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chiếm trên 13%, cao hơn tỷ lệ trung bình của các nước (khoảng 9%) và cho biết Việt Nam đang phấn đấu nâng cao tỷ lệ này, đồng thời mở rộng hình thức tham gia gìn giữ hòa bình cả về quy mô, hình thức. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác