ASEAN nâng cao năng lực hợp tác phát triển khoáng sản bền vững

(VOV5) - Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) bế mạc tại đầu cầu Hà Nội có kết nối cùng hệ thống trực tuyến ở 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Kết thúc các hoạt động của Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về khai thác khoáng sản, chiều 8/10, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) bế mạc tại đầu cầu Hà Nội có kết nối cùng hệ thống trực tuyến ở 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

ASEAN nâng cao năng lực hợp tác phát triển khoáng sản bền vững - ảnh 1Đại biểu các quốc gia ASEAN them dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình/TTXVN

Các Bộ trưởng các nước ASEAN về khai khoáng đã trao đổi, thống nhất nhiều biện pháp quyết liệt, thiết thực đẩy mạnh hợp tác ứng phó và vượt qua các thách thức mà ASEAN phải đối mặt, giữ vững đà hợp tác và đưa ra những định hướng lớn cho Cộng đồng ASEAN phát triển ngày càng vững mạnh, thực sự trở thành hạt nhân của khu vực. Hội nghị nhất trí tạo động lực mới cho quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, khẳng định cam kết mạnh mẽ với hợp tác đa phương cũng như liên kết để cùng khai thác dựa trên tôn trọng luật pháp của các quốc gia thành viên.

Cuối hội nghị, 10 Bộ trưởng các nước ASEAN đã ra tuyên bố chung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác