Báo chí nước ngoài đưa tin về cuộc bầu cử của Việt Nam diễn ra an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19

(VOV5) -Hãng tin Spunik của Nga cho rằng Việt Nam sáng tạo trong việc tổ chức bầu cử để đảm bảo dịch bệnh không lây lan và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Ngày 23/5, các hãng thông tấn và báo chí nước ngoài đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Việt Nam. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

Báo chí nước ngoài đưa tin về cuộc bầu cử của Việt Nam diễn ra an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 - ảnh 1Sáng 23/5, hãng tin Reuters có bài viết đưa tin về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh chụp màn hình)

Tân Hoa Xã đưa tin hơn 69 triệu cử tri trên cả nước Việt Nam đi bỏ phiếu bầu chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XV cũng như bầu các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà chức trách đã yêu cầu cử tri tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội tại các điểm bỏ phiếu. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, các hòm phiếu này được để ở vị trí riêng và đánh dấu hoặc dán nhãn cảnh báo nguy cơ lây nhiễm.

Hãng thông tấn Reuters của Anh trích dẫn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời phỏng vấn của báo chí trước thềm cuộc bỏ phiếu cho biết các biện pháp phòng chống dịch đã được tích cực triển khai nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng cử tri cả nước nhận thức rõ vai trò, vị trí làm chủ đất nước của mình, tích cực đi bầu để lựa chọn các đại biểu mà mình tin tưởng nhất, xứng đáng nhất.

Hãng tin La Prensa Latina của Cuba có bài nhan đề “Người Việt Nam đi bầu cử chọn ra người phù hợp cho cơ quan lập pháp”. Bài báo khẳng định hơn 69 triệu người Việt Nam có đủ tư cách đi bầu cử và số lượng người đi bầu rất cao. Các lá phiếu của cử tri sẽ chọn 500 đại biểu trong số 868 người. Theo đánh giá của tác giả bài báo, danh sách các ứng cử viên nữ trong cuộc bầu cử lần này cũng  cao hơn các kỳ trước đó, chứng tỏ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bình đẳng giới, mong muốn các đại biểu quốc hội là nữ có thể đạt tới 30% vào năm 2030.

Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo có bài viết trong đó khẳng định bất chấp làn sóng mới của dịch bệnh, Việt Nam nỗ lực thực hiện thành công cuộc bầu cử quan trọng này bằng cách  tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến, đảm bảo an toàn. Các cử tri Việt Nam cũng được tuyên truyền đầy đủ cho cuộc bầu cử quan trọng này để bầu ra 500 đại biểu đại diện đủ đức đủ tài vào cơ quan lập pháp lớn nhất của đất nước.

Hãng tin Spunik của Nga cho rằng Việt Nam sáng tạo trong việc tổ chức bầu cử để đảm bảo dịch bệnh không lây lan và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Báo halonoviny.cz của Cộng hòa Czech ngày 23/5 đưa tin về sự kiện Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Bài báo đánh giá cao việc Việt Nam đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đồng thời nhận định Quốc hội khóa mới được kỳ vọng cùng Đảng và Chính phủ hoạch định và triển khai chính sách đối nội và đối ngoại nhằm thực mục tiêu Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác