Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình bảo tàng trực tuyến về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sinh động, mà còn tạo điều kiện để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi, linh hoạt hơn.

Với chị Lê Thu Thủy ở phường An Phú Đông, việc tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là về Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn là một phần quan trọng trong những dịp lễ lớn của dân tộc. Trong đó, bảo tàng trực tuyến mang lại sự thuận tiện rõ rệt, nhất là với người trẻ bận rộn:“Tôi nghĩ hình ảnh 3D chân thực sẽ khiến mình như bước vào không gian đó thật sự. Khi nhấp vào hình ảnh, hiện vật sẽ hiện lên ghi chú, giải thích rõ các câu chuyện lịch sử. Sẽ có nhiều phòng, mỗi phòng kể về từng giai đoạn chiến tích lịch sử, giúp người xem thấy hứng thú hơn.”

Tại phường Gia Định, mô hình bảo tàng trực tuyến về Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 8/2025. Bảo tàng số được xây dựng trên nền tảng Artstep, mô phỏng không gian trưng bày với các gian phòng sắp xếp theo từng giai đoạn cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung được thiết kế theo hướng trực quan, giảm chữ, tăng hình ảnh, phù hợp với thói quen tiếp nhận của người dùng hiện đại. Bảo tàng mang lại trải nghiệm tương tác sinh động khi người xem có thể chủ động khám phá từng khu vực. Trong thời gian tới, mô hình dự kiến tiếp tục được nâng cấp, bổ sung thêm không gian trưng bày mới. Chị Kiều Đặng Hoàng Anh, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định, cho biết:“App Arstep mô phỏng giống như một game các bạn hay chơi hiện nay, có một đôi bàn chân ở đó, sẽ di chuyển bàn chân để đi tới và được trải nghiệm, phải mở cửa mới vô được gian phòng. Cảm giác giống như khi bước tới một bảo tàng thì mình cũng mở cửa phòng để vào tham quan. Nó chân thật hơn để các bạn thấy thú vị, có thể phóng to, thu nhỏ, đứng tại chỗ đó xoay vòng vòng để xem toàn bộ bảo tàng.”

Việc kết hợp giữa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở và bảo tàng trực tuyến đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, các hoạt động như: “Không gian Hồ Chí Minh - Sách xuống phố”, xe lưu động đưa bảo tàng đến khu dân cư cũng đang được triển khai, góp phần đưa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với người dân. Trên xe được trang bị mã QR, thiết bị số và hệ thống âm thanh, giúp người dân không chỉ đọc sách, tham quan bảo tàng trực tuyến mà còn có thể nghe các tác phẩm văn học, nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại địa bàn cư trú.

Bảo tàng trực tuyến về Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả rõ nét trong đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Qua đó, hành trình học và hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng trở nên gần gũi hơn, như một phần của đời sống hàng ngày.