Bảo vệ an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân

(VOV5) - Sáng 15/8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã vùng tôn giáo” được Chính phủ, Bộ Công an đánh giá cao.

Bảo vệ an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân - ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm hơn nữa để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng thực chất, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, "Xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể ở cơ sở. Đồng thời gắn “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội phát động để tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực và sự lan tỏa trong đời sống nhân dân ở khu dân cư".

Tại Ngày hội, xã Việt Dân tổ chức ký kết giao ước thi đua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 trên địa bàn xã.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác