Bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

(VOV5) - Sau 16 ngày làm việc dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV bế mạc sáng 13/11. 

Dự phiên bế mạc có Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các vị đại biểu Quốc hội. 

Bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng - ảnh 1Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Quochoi.vn

Kỳ họp thứ 2 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Việt Nam cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường. Tuy rút ngắn thời gian so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây nhưng kỳ họp vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, không khí làm việc của Quốc hội sôi nổi, các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, xây dựng vào các nội dung của chương trình Kỳ họp. Đã có gần 3.500 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và phiên họp toàn thể tại hội trường.

Quốc hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận về những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021; công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quốc hội đã thống nhất rất cao khi thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 2. Lần đầu tiên, Quốc hội dành thời gian thích đáng để thảo luận, xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: "Qua thảo luận, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp, cơ chế đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi; xây dựng gói chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sớm trình Quốc hội xem xét, quyết định."

Bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng - ảnh 2hủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh:Quochoi.vn

Quốc hội đã biểu quyết thông qua 02 dự án luật, cho ý kiến 05 dự án luật, ban hành 12 nghị quyết nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, đồng thời, quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn; bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế và sự tương thích của hệ thống pháp luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá qua hai ngày rưỡi tiến hành chất vấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và một số thành viên Chính phủ đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, nhận được sự đồng tình cao của đại biểu Quốc hội, cũng như của cử tri và dư luận xã hội. 

Đánh giá chung về kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: "Có thể nói, thành công của Kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”, một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, Nhân dân; đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc."

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra đúng dịp Kỷ niệm 75 năm ngày ra đời Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, một văn kiện chính trị - pháp lý mang tính nhân văn, dân chủ, tiến bộ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội khóa XV sẽ quyết tâm đổi mới trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi quyết sách, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.  Sau lễ bế mạc đã diễn ra buổi họp báo thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV./
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác