Bế mạc phiên họp 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5)- Chiều 15/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc (từ 10-15/10).

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định  phiên họp đã thành công với việc cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

 Bế mạc phiên họp 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội  - ảnh 1
Phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 6 ngày làm việc 

Trong các ngày từ 10 đến ngày 15/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10); cho ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cùng các dự án luật như: Dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Dự án Luật đấu thầu (sửa đổi), báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về quy hoạch tổng thể về thủy điện; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ của Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14, chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc xử lý khoản lãi dầu, khí nước chủ nhà nộp tập trung về Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2012; việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town); việc ký Công ước chống tra tấn.

Trước đó, trong phiên họp chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi) và phương án phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác