Bế mạc phiên họp 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp 38.

Bế mạc phiên họp 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 38 - Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu bế mạc,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: chỉ còn 3 ngày nữa là khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội bám sát kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong từng nội dung tại phiên họp 38 để khẩn trương hoàn chỉnh các báo cáo, đảm bảo chất lượng, sớm gửi Đại biểu Quốc hội nghiên cứu để thảo luận tại kỳ họp. Với nội dung về Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Nghị định thư về biên giới Việt Nam và Campuchia sẽ được Ủy ban  Thường vụ Quốc hội  cho ý kiến vào phiên họp lần sau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục chủ động công tác chuẩn bị, rà soát các điều kiện về cơ sở, kỹ thuật, an ninh, đảm bảo công tác phục vụ sẵn sàng, chu đáo cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Sáng 17/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến thời gian làm việc của Quốc hội là 27 ngày, khai mạc 21/10, bế mạc vào ngày 27/11/2019.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua một số dự án Luật sửa đổi, bổ sung và Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Xem xét, quyết định nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên Chính phủ và bàn một số vấn đề quan trọng khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác