Bí thư Thành ủy Hà Nội: thực hiện trạng thái bình thường mới có nguyên tắc

(VOV5) - Thành ủy Hà Nội cũng nghiên cứu đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về thiết lập trạng thái bình thường sau đại dịch COVID-19 được kiềm chế, thành phố sẽ thực hiện từng bước, thận trọng trên tinh thần mở lại có trật tự, có nguyên tắc để bảo vệ an toàn cho Thủ đô và khôi phục phát triển kinh tế, xã hội.

Đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng trong buổi làm việc ngày 14/10 của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với các cơ quan của thành phố trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: thực hiện trạng thái bình thường mới có nguyên tắc - ảnh 1 Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh:baochinhphu.vn

Nhấn mạnh tầm quan trọng phải đẩy mạnh phục hồi, phát triển mạnh kinh tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết thành phố sẽ tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn: "Tiếp tục nắm bắt đầy đủ, toàn diện, sâu sắc những tác động thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, người dân, từng xã phường, thị trấn, quận huyện để xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh vừa chủ động phòng chống dịch, theo đúng phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và sớm về trạng thái bình thường mới."

Thành ủy Hà Nội cũng nghiên cứu đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong 14 ngày gần đây, số ca nhiễm Covid 19 tại Hà Nội giảm 48% so với trước đó. Thành phố đã tiêm trên 8 triệu mũi vaccine Covid-19; tỷ lệ người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt gần 98%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác