Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

(VOV5)- Hôm nay (4/7), tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 9,75%, bình quân 2 năm 2011-2012 tăng trưởng hơn 8%; GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt hơn 20 triệu đồng, tăng 4 lần so với năm 2002. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tích cực, với tỷ trọng công nghiệp tăng lên xấp xỉ 32% (vào năn 2012).

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An - ảnh 1


Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho rằng Nghệ An cần phát huy hết tiềm năng, lợi thế của mình: “Trước hết phải đổi mới mạnh hơn nữa tư duy, theo hướng đi lên mạnh hơn nữa bằng nội lực, bằng chính sức của mình, huy động mọi nguồn lực trong tỉnh và ngoài tỉnh. Ý này rất quan trọng. Thứ hai đặt phát triển của Nghệ An trong tổng thế của vùng, không có chia cắt để có liên kết, gắn kết với các tỉnh xung quanh và ngay các vùng trong tỉnh của mình. Cũng với tư duy ấy, thứ ba là phải phát triển mạnh nguồn nội lực, các thành phần kinh tế, lưu ý kể  kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trên thực tế; quyết tâm đưa Nghệ An vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới

Phản hồi

Các tin/bài khác