Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bứt phá, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong tư duy và hành động

(VOV5) - Trong thành công chung của đất nước năm 2018, ngành Kế hoạch – Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đóng góp lớn, quan trọng. 

Bộ là một trong những bộ đi tiên phong cả về đổi mới tư duy và hành động. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra ngày 16/01, tại Hà Nội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quyết sách tháo gỡ nút thắt các công trình hạ tầng quốc gia, tập trung vào chính sách đầu tư công trung hạn 2020 - 2025.

Cùng với đó, năm 2019, Bộ cần tiếp tục bứt phá, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong tư duy và hành động vì sự nghiệp chung: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là nơi tập trung trí tuệ của cả nước với các nhà khoa học hàng đầu. Bộ phải xác định mục tiêu chiến lược, quan điểm chiến lược, tư duy chiến lược và những giải pháp chủ yếu để giải quyết bài toán cho tầm nhìn 2045. Trong đó, chú trọng những mối quan hệ lớn giữa phát triển nhanh với bền vững quan hệ lớn giữa Nhà nước và thị trường, quan hệ giữa kinh tế độc lập tự chủ và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ giữa phát triển đô thị với công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn mới.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác