Bộ Quốc phòng Lào tổ chức mít tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2022

(VOV5) - Chiều 14/9, tại thủ đô Vientiane, diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 2022 do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức.

Chiều 14/9, tại thủ đô Vientiane, diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 2022 do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Lào tổ chức mít tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2022 - ảnh 1Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Trần Tuấn-Đặng Thùy, Phóng viên VOV tại Lào
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong những năm tháng khó khăn, gian khổ ác liệt nhất, quân đội và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự chia sẻ sâu sắc và to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, để viết nên bản anh hùng ca bất tử về tình đoàn kết liên minh chiến đấu giữa hai dân tộc, được thế giới ghi nhận và là hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ lời cảm ơn với Đảng, nhân dân và quân đội Lào đã quan tâm, tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước, đáp ứng lòng mong mỏi của quê hương, gia đình và thân nhân các liệt sĩ Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác