Bổ sung Luật Căn cước công dân (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023

(VOV5) -  Với đa số ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung 2 dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay.

Sáng 17/03, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Với đa số ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung 2 dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay.

Bổ sung Luật Căn cước công dân (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023 - ảnh 1Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc bổ sung 2 dự án Luật là dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Ảnh: VGP/ĐH       

Cho ý kiến về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc sửa đối, bổ sung có ý nghĩa rất quan trọng nhằm củng cố nền tảng, đảm bảo an toàn hệ thống, gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế và các tổ chức tín dụng trước những cú sốc. Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc sửa đổi Luật Tổ chức tín dụng cần song hành với sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Đối với dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với việc tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào thẻ Căn cước. Tuy nhiên đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ lưỡng tác động nếu tích hợp thông tin cá nhân, bí mật đời tư vào căn cước công dân. Nhiều đại biểu cũng đề nghị cần cân nhắc việc cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi. Tại phiên họp nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi luật này là rất cần thiết, sẽ góp phần để đạt được mục tiêu 100% công dân giao dịch trên môi trường điện tử như mục tiêu đề ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác