Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

(VOV5) - Năm 2020, Chính phủ tiếp tục xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội - ảnh 1

Quốc hội nghe trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 - Ảnh: quochoi.vn

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, trong đó nhấn mạnh về chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ: "Chính phủ tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  như tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực, kịp thời tham mưu đề xuất các các chủ trương, giải pháp góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện đối ngoại trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội - ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo trước Quốc hội - Ảnh: quochoi.vn

Trong khi đó, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả công tác của Đảng và Nhà nước trong năm 2019. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: "Năm 2020, Chính phủ tiếp tục xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Đẩy mạnh thực hiện các bi ện pháp phòng ngừa tham nhũng... tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế đã phát hiện; tăng cường các biện pháp dẫn độ, truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn và thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng”.

Cũng trong phiên làm việc ngày 4/11, Quốc hội nghe Báo cáo công tác, thẩm tra và thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác