Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Singapore, Việt Nam, Philippines

(VOV5) - Đây là chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. 

Ngày 19/7, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ công du tới Việt Nam, Singapore và Philippines vào cuối tuần này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Singapore, Việt Nam, Philippines - ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Sputnik

Đây là chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Theo nhận định của báo Nikkei, Nhật Bản, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản ánh sự coi trọng của chính quyền Mỹ đối với Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), như một phần thiết yếu của cấu trúc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chuyến đi sẽ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực, cũng như trong việc duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.

Tờ báo đề cập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ trong thời gian qua đang duy trì đà phát triển trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác