Bộ trưởng Tô Lâm điện đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

(VOV5) - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, điện đàm với Đại tướng Patrushev Nikolay Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. 

Bộ trưởng Tô Lâm điện đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm điện đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. - Ảnh: VOV 

Trong điện đàm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Bộ trưởng đánh giá cao các biện pháp quyết liệt mà Liên bang Nga đã triển khai để đối phó với dịch COVID - 19 đồng thời bày tỏ vui mừng khi Liên bang Nga đã nghiên cứu thành công, sáng chế thuốc điều trị và vaccine phòng COVID-19.

Về hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật của hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khủng bố, có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, ma túy, mua bán người…

Hai bên cần chú trọng tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai bên tham gia, nhất là các diễn đàn về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, phòng, chống khủng bố…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác