Cả nước cùng chăm lo Tết ấm no cho nhân dân

(VOV5) - Nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và các đơn vị lực lượng vũ trang tại các địa phương.

Ngày 27/1, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với tỉnh Điện Biên. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn tỉnh Điện Biên cần quan tâm hơn nữa với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, cần đưa chính sách đi vào thực tiễn và phải thay đổi toàn diện các chính sách xóa đói, giảm nghèo để nâng cao cuộc sống cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

Cả nước cùng chăm lo Tết ấm no cho nhân dân - ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, đến thăm, tặng quà chúc Tết tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tòa Tổng giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.  Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tin tưởng, các chư tôn đức Hội đồng Trị sự tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố và triển khai hiệu quả các hoạt động Phật sự khác ngày một tăng tiến theo đúng phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Cũng ngày 27/1, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà bà con nghèo, hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiều 27/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm, chúc Tết người lao động và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu công nghiệp Thăng Long và Trung tâm Y tế huyện Đông Anh nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Phát biểu với công nhân lao động và đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh để năm bản lề 2022 thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, huyện Đông Anh cần tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần sáng tạo để tổ chức cho nhân dân đón Tết an toàn, không để dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác