Các đại biểu tin tưởng vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm khi đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng.
Các đại biểu tin tưởng vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sáng 31/3, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Trao đổi với báo chí, nhiều đại biểu tin tưởng tân Chủ tịch Quốc hội sẽ có những cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đại biểu Phạm Văn Hoà, đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp, cho rằng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm khi đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Kiểm toán Nhà nước... Ông là người có năng lực thực tiễn, có trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cá nhân đại biểu tin tưởng đại biểu Vương Đình Huệ sẽ đảm đương tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội.

Các đại biểu tin tưởng vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 2Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội đoàn TP Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội đoàn TP Hồ Chí Minh, bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng Chủ tịch Quốc hội mới sẽ kết tiếp được truyền thống mà Quốc hội các khóa trước để lại, phát huy hiệu quả cách làm việc cũng như cơ chế hoạt động của Quốc hội khóa XIV".

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, cho biết: "Các đại biểu hy vọng Chủ tịch Quốc hội sẽ có nhiều cải tiến đổi mới phương thức điều hành lãnh đạo để phát huy vai trò Quốc hội điện tử, là trung tâm dân chủ, đoàn kết, góp phần phát triển đất nước".

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, mong rằng tân Chủ tịch Quốc hội luôn thể hiện được bản lĩnh và nghệ thuật trong quá trình điều hành để nghị trường Quốc hội luôn là diễn đàn sôi nổi, dân chủ, năng động, quy tụ, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm, sự sáng tạo của các đại biểu Quốc hội trong quá trình hoạt động.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác