Các địa phương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh

(VOV5) - Cần chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Các địa phương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh - ảnh 1

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng 24/9. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nam Định chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững; xây dựng quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Cùng ngày, dự Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân tập trung thảo luận, phân tích rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để xác định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh, quyết tâm đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Cũng sáng 24/9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng, Bộ quốc phòng đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những kết quả  đạt được trong nhiệm kỳ qua ở Vĩnh Long, đồng thời chỉ đạo tỉnh cần dồn sức thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá mà báo cáo chính trị đã đề cập để tạo sự chuyển biến căn bản có tính quyết định trong giải quyết các điểm nghẽn nút thắt của sự phát triển.

Trong ngày 24/9, các địa phương như Bà Rịa – Vũng Tàu, Yên Bái, Sơn La… cũng tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác