Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ

(VOV5) - Cùng với việc thăm hỏi, tặng quà, dịp này, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa...

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ  - ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà ông Phan Tấn Minh, thương binh 1/4 ở quận Hải Châu - Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020), sáng 17/7, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố. 

Lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước vì cuộc sống tự do, hạnh phúc hôm nay; mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh vượt qua bệnh tật, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, thành phố truy tặng danh hiệu 7 Mẹ Việt Nam anh hùng, tìm kiếm và quy tập 6 mộ liệt sĩ thành phố; thăm hỏi và trao quà tri ân hơn 45 ngàn đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Từ ngày 17/7, lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk bắt đầu tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Hơn 15 nghìn người có công được nhận quà và hỗ trợ vật chất trong dịp này. Tổng kinh phí quà tặng cho các đối tượng chính sách là hơn 6 tỷ 500 triệu đồng.

Cùng với việc thăm hỏi, tặng quà, dịp này, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho các đối tượng chính sách, như tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ vốn làm ăn… 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác