Các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước

(VOV5) - Sự nghiệp và tư tưởng của Hồ Chí Minh là bài học lớn trong hành trang của mỗi người trong thời đại hiện nay.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) tối 4/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là niềm tin tất thắng”. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình được tổ chức không có khán giả và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.

Các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước - ảnh 1Tiết mục múa hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là niềm tin tất thắng”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong chương trình, khán giả được nghe nhiều ca khúc đi cùng năm tháng về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua phần thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng. Đan xen các tiết mục nghệ thuật là phóng sự về hành trình tìm đường cứu nước của Người, về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ 4 - 17/6, Thư viện Hà Nội tổ chức Trưng bày sách, báo với chủ đề “Hành trình theo chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Với hơn 400 tư liệu sách, báo, Trưng bày thể hiện 4 nội dung: “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “ Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Hà Nội với Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Ngày 4/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phát động cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm được cứu nước” (5/6/1911 - 5/6/2021). Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, từ ngày 4/6 đến ngày 27/8/2021. Tổng kết trao giải cuộc thi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/2021.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản chính trị quốc gia “Sự thật”, phối hợp với Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức dịch và xuất bản sách cuốn sách “Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô”(1923 - 1938)”. Cuốn sách đã được ra mắt bạn đọc Nga tại triển lãm sách quốc tế Saint Petersburg lần thứ XVI vừa qua.

Nhà xuất bản chính trị quốc “Sự thật” và Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga chọn bà Svetlana Glazunova, Nhà Việt Nam học, giảng viên tiếng Việt, Trường Đại học Quan hệ quốc tế Moscow dịch cuốn sách “Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô (1923 - 1938)”. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, cho biết: “Chúng ta cần tiếp tục dịch và phổ biến những tác phẩm của Bác cũng như các cuốn sách viết về Người, bởi vì, đó như là có thể tiếp nối, truyền tải được những giá trị tư tưởng, đạo đức, tinh thần của Hồ Chủ tịch. Đặc biệt là để cho thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, biết được những trang đối thoại văn hóa, lịch sử rực rỡ giữa nhân dân hai nước và để cho hai dân tộc chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn”.

Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước”. Trưng bày này khai mạc ngày 5/6 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Hà Nội. Nội dung thông tin trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Văn phòng Trung ương Đảng (http://www.vptw.dcs.vn) và trang thông tin điện tử Bảo tàng Hồ Chí Minh (http://www.baotanghochiminh.vn).

Sáng 5/6, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm “Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh: Từ Bến cảng Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử”.

Triển lãm giới thiệu gần 250 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm mở cửa đến hết tháng 6/2021 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (quận 4).

Sáng 5/6, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề: “Hành trình tìm tương lai dân tộc”. Với thời lượng 135 phút, từ 7h00 đến 9h15, các vị khách mời là Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo,  chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sỹ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm rõ hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời làm rõ những việc nhân dân Việt Nam cần làm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác