Các vị nguyên lãnh đạo tỉnh đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng An Giang phát triển mạnh mẽ

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các vị nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp ý kiến, cùng bộ máy chính quyền tỉnh xây dựng An Giang phát triển mạnh mẽ.,

Tiếp tục chương trình công tác tại An Giang, chiều 18/01, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến tặng quà chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ.

Các vị nguyên lãnh đạo tỉnh đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng An Giang phát triển mạnh mẽ - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc Tết Nhâm Dần 2022 các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông báo với các đại biểu về tình hình đất nước năm qua, nhất là trong đại dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị, toàn dân cả trong nước và nước ngoài đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.

Nhấn mạnh An Giang là tỉnh lớn, hơn 2 triệu dân, do đó, nhiệm vụ đặt ra đó là thúc đẩy phát triển hơn nữa để nâng cao đời sống nhân dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các vị nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp ý kiến, cùng bộ máy chính quyền tỉnh xây dựng An Giang phát triển mạnh mẽ.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Nhà máy gạo Hạnh Phúc nằm trên địa bàn tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là nhà máy được đánh giá có quy mô lớn nhất châu Á với tổng công suất gạo thành phẩm đạt 1.000 tấn/ngày.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác