Campuchia khẳng định quyết tâm giữ gìn quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với Việt Nam

(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chúc mừng những thành tựu phát triển trên mọi lĩnh vực mà Vương quốc Campuchia đã đạt được, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sáng  26/11, tại Trụ sở Thượng viện, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Huy Tăng tới chào xã giao.

Campuchia khẳng định quyết tâm giữ gìn quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với Việt Nam  - ảnh 1Chủ tịch Thượng viện Campuchia tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia đến chào xã giao. Văn Đỗ, Phùng Kiên – Phóng viên VOV tại Campuchia

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chúc mừng những thành tựu phát triển trên mọi lĩnh vực mà Vương quốc Campuchia đã đạt được, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 và chính sách tiêm vaccine phòng chống COVID-19 hiệu quả. Đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần vun đắp mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành sự giúp đỡ ủng hộ to lớn cho nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời khẳng định Campuchia quyết tâm cao trong việc giữ gìn quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác bền vững và lâu dài và sẽ chỉ đạo các Cơ quan của Campuchia phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác