Campuchia và Việt Nam tiếp tục hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế

(VOV5) - Quyền Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia H.E. Sim Ka khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam.

Nhân dịp Ủy viên Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ngày 2/4, Quyền Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia H.E. Sim Ka đã gửi thư chúc mừng.

Campuchia và Việt Nam tiếp tục hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong thư, Quyền Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia H.E. Sim Ka khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam vì sự tiến bộ, thịnh vượng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa các cơ quan lập pháp của Campuchia và Việt Nam, tiếp tục hợp tác ủng hộ lẫn nhau trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác