Canada coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam

(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên sớm nối lại các cơ chế đối thoại song phương.

Sáng 13/04, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 12-14/04.

Canada coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại hội đàm, hai bên trao đổi các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên sớm nối lại các cơ chế đối thoại song phương; tận dụng tối đa cơ hội từ việc triển khai Hiệp định CPTPP; đề nghị Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa, nông sản Việt Nam cũng như tăng cường hỗ trợ Việt Nam sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Canada sớm công nhận hộ chiếu sức khỏe điện tử (hộ chiếu vaccine) của Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Mélanie Joly khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác kinh tế - thương mại. Bà Mélanie Joly cũng nhất trí các biện pháp thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại; đồng thời khẳng định sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết tại COP-26.

Về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Về vấn đề Ukraine, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì ủng hộ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt ngay các hành động sử dụng vũ lực, gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, các cơ sở hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an toàn cho dân thường, trong đó có người Việt Nam ở Ukraine. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán, cũng như trong tái thiết và phục hồi tại Ukraine.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác