Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình: đã thu hồi được 40% tài sản tham nhũng

(VOV5) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã làm rõ các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính.

Sáng nay (20/3), tại Hà Nội, trong phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình: đã thu hồi được 40% tài sản tham nhũng - ảnh 1Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn Ảnh:  quochoi.vn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã làm rõ các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng… Nhiều đại biểu đặt câu hỏi về việc thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh thời gian qua, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp rất tích cực, nhờ đó đã thu hồi được 40% tài sản tham nhũng. Để thu hồi tài sản tham nhũng nhiều hơn nữa, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết: Muốn thu được thì chứng minh của cơ quan điều tra phải chất lượng, khẳng định được tài sản này là có được từ nguồn tham nhũng, từ tội phạm, từ vi phạm pháp luật thì thu được. Còn nếu như không chứng minh được tài sản tham nhũng này cũng rất khó. Cho nên, trong quá trình điều tra, truy tố xét xử các cơ quan tiến trình tố tụng phải nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, kịp thời phong tỏa tài sản có dấu hiệu tham nhũng, thì đấy là một quy định của luật của chúng ta.

Về kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến và những giải pháp khắc phục khó khăn trong tổ chức phiên tòa này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết sau khi có nghị quyết của Quốc hội, ngành Tòa án đã hướng dẫn triển khai, tổ chức tập huấn, yêu cầu tất cả địa phương có phiên tòa trực tuyến mẫu để tham khảo. Hiện nay, hơn 5.400 vụ án đã được xét xử trực tuyến ở 647 tòa án trên 63 tỉnh, thành phố. Việc xét xử trực tuyến tạo điều kiện cho người ở xa, người ở nước ngoài tham gia phiên tòa và tiết kiệm nhiều nguồn lực trong tổ chức xét xử.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác