Chiến dịch Điện Biên Phủ là “tiếng thét” đòi hòa bình

(VOV5)- Chiến dịch Điện Biên Phủ là “trận đánh tuyến đầu” chống chủ nghĩa thực dân, là “tiếng thét” đòi hòa bình đã vang tới toàn bộ châu Á và châu Phi, nơi các dân tộc không chịu khuất phục đứng lên đấu tranh giành độc lập và thoát khỏi sự thống trị của đế quốc.

Ông Maximiliano Thibaut, Giám đốc nhà xuất bản Cienflores, Argentina, khẳng định chìa khóa thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và rộng hơn là các cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược mà nhân dân Việt Nam đã tiến hành là sự đoàn kết của Đảng, Quân đội và nhân dân đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiến đấu chống kẻ thù với tinh thần quả cảm, sáng tạo và ý chí không gì chuyển lay, quyết không chịu khuất phục trước kẻ thù hùng mạnh. Theo ông Maximiliano, tư tưởng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn nguyên giá trị vì vẫn còn các lãnh thổ thuộc địa trên thế giới.

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức buổi chiếu phim thời sự về Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trường Đại học Quân sự KDU ở thủ đô Colombo của Sri Lanka. Sau lễ khai mạc, hai bộ phim thời sự “ Chiến thắng Điện Biên Phủ và quyết định sáng suốt” và “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” được trình chiếu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ và gây xúc động sâu sắc tới đông đảo người xem.

Phản hồi

Các tin/bài khác