Chính phủ quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển

(VOV5) - Chính phủ sẽ tăng cường mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Sáng 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV. Phiên họp thảo luận một số nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, tình hình trong nước, thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Do đó, từng thành viên Chính phủ phải quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ.

Chính phủ quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính phủ sẽ tăng cường mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực và tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch:  "Giữ vững môi trường hòa bình ổn định và hội nhập quốc tế sâu rộng để phát triển.

Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên định mục tiểu kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển Đất nước, nhất là nguồn lực con người. Phải triển khai quyết liệt hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp, tập trung vào đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực ngoài nhà nước."

Chính phủ quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển - ảnh 2Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đề cập về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, các Bộ, ngành địa phương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh phương án và sớm triển khai “hộ chiếu vaccine”.

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, các Bộ ngành địa phương, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở trung ương và địa phương, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, trả lời các cơ quan, tổ chức về công tác bầu cử. Đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác