Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, trong cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng

"Các đơn vị quân đội phải gương mẫu, thực hiện trồng cây nào tốt cây đó, tích cực nghiên cứu trồng cây gỗ lớn để bảo vệ môi trường lâu dài. Tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn kinh tế, quốc phòng và các đơn vị có lợi thế về đất đai, địa hình để trồng cây, phát triển rừng." Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với các đơn vị quân đội tại Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 13/4 tại khu di tích lịch sử K9-Đá chông, Ba Vì, Hà Nội. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, trong cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, đồng thời triển khai có hiệu quả Chương trình 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam Xanh:  Tập trung trồng cây trước hết tại cơ quan, đơn vị, địa bàn đóng quân; trồng cây nào tốt cây đó, ưu tiên trồng cây gỗ lớn, phát huy vai trò của các đoàn kinh tế quốc phòng, các đơn vị có lợi thế về đất đai, giao các chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, các đơn vị quân đội, nhất là bộ đội biên phòng, các đơn vị đóng quân trên địa bàn rừng núi. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn chặt phá đốt rừng, khai thác rừng trái phép, tham gia hiệu quả công tác bảo vệ rừng, chữa cháy rừng.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ nằm trong khuôn viên Vườn Quốc gia Ba Vì.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác