Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 7

(VOV5) - Chủ tịch nước đánh giá cao Quân khu 7 đã phát huy tốt truyền thống trung dũng, kiên cường 75 năm qua...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 7 - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: VOV

Chiều 22/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn của Quân Khu 7. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quân khu 7 có vị trí chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại vô cùng quan trọng, đóng quân ở vùng đất được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”, ở miền Đông Nam bộ “Đi trước về sau”. Điều đó cho thấy Quân khu nằm trên vùng đất có truyền thống cách mạng, chiến đấu hào hùng và là vùng kinh tế chính trị quan trọng của đất nước, dân số lớn.

Đánh giá cao Quân khu 7 đã phát huy tốt truyền thống trung dũng, kiên cường 75 năm qua, Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 7 quán triệt, thực hiện tốt hơn nữa chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tham mưu chính xác, kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý tốt và thành công các tình huống, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, không để bị động bất ngờ. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện chặt chẽ.

Trước mắt, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 7 tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp ngày 23/5, với số lượng và chất lượng cao nhất; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử.  Các lực lượng vũ trang Quân khu phải tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19; quản lý tốt cán bộ, chiến sỹ theo quy định, kiên quyết không để dịch xâm nhập, lây lan trong các đơn vị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác