Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thị sát cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều cố gắng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Chiều 03/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thị sát công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hoạt động trao đổi thương mại tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị Lạng Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thị sát cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, chiến sỹ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều cố gắng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thiết lập quan hệ tốt đẹp với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, thông suốt. Chủ tịch nước yêu cầu các lực lượng chức năng Trung ương và tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, tại Thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác