Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania tại Việt Nam

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hợp tác của hai nước trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Chiều nay (4/1), tại Hà Nội, phát biểu tại buổi tiếp bà Cristina Romila, Đại sứ Romania tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của đại sứ trong thúc đẩy quan hệ hai nước với nhiều hoạt động tích cực thời gian qua, như: tổ chức đón đoàn Nhóm Chủ tịch Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Romania thăm Việt Nam và đoàn gồm gần 30 Hiệu trưởng trường Đại học Romania sang Việt Nam dự triển lãm Quốc tế giáo dục; phối hợp tổ chức thành công buổi diễn của Đoàn nhạc giao hưởng Romania tại Nhà hát lớn, Hà Nội.        

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania tại Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania Cristina Romila. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hợp tác của hai nước trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nhất là việc Romania đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy việc ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam -EU (EVIPA). Chủ tịch nước cho biết Hiệp định EVFTA bước đầu đã có những tác động tích cực đến hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Romania. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt khoảng gần 450 triệu USD, tăng hơn 15% so với năm 2021. Chủ tịch nước mong muốn nâng con số kim ngạch thương mại song phương lên gấp 10 lần trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Romania Cristina Romila khẳng định Bucharest luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Hà Nội; nhấn mạnh Romania sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác hai nước ngày càng phát triển và luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác