Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự hội nghị triển khai công tác của ngành kiểm sát năm 2018

(VOV5) - Chủ tịch nước cho rằng năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020. 
 

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chủ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, biểu dương và đánh giá cao kết quá đạt được của ngành kiểm sát nhân dân trong năm 2017. Chủ tịch nước cho rằng năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự hội nghị triển khai công tác của ngành kiểm sát năm 2018 - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VOV) 

Chủ tịch nước đề nghị ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực tư pháp“Đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn và thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt và các vụ án tạm đình chỉ. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự.”

Chủ tịch nước đề nghị Ngành mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xây dựng và thực hiện đầy đủ các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác