Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

(VOV5) -Chuyến thăm góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin - ảnh 1 Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

Chiều 24/6, tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đang ở thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Campuchia đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017), góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước. Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng thành công Vương quốc Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin cho rằng sự kiện hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp quan trọng để hai bên nhìn lại những thành tựu mà hai nước đạt được thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thông báo thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường vừa qua và khẳng định nhân dân Camuchia mãi mãi ghi nhớ công lao của bộ đội tình nguyện Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Chủ tịch Samdech Heng Samrin chúc cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác