Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande họp báo

(VOV5)- Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.


Tại cuộc họp báo sáng 6/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết về kinh tế Việt Nam và Pháp nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp hai nước hướng tới thiết lập các đối tác kinh tế và công nghiệp trên cơ sở chuyển giao công nghệ và hai bên cùng có lợi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande họp báo  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hollande họp báo chung - Ảnh: Tùng Đinh/ VTC News


Đồng thời hai bên sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có việc triển khai đối thoại chiến lược về quốc phòng, hợp tác về các vấn đề an ninh trên biển và trên không. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam và Pháp tiếp tục ủng hộ lẫn nhau nhằm phát triển quan hệ của Pháp với Châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu: “Tôi và Tổng thống khẳng định tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương; tái khẳng định cam kết duy trì tự do hàng hải, hàng không. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Sau phán quyết của của Tòa trọng tài thường trực ngày 12/7/2016, hai bên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ủng hộ nỗ lực nhằm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).”


Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước liên tục phát triển. Đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013, quan hệ hai nước đã và đang phát triển tích cực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thống Francois Hollande cho biết: “Bản thân tôi mong rằng, thông qua chuyến thăm lần này là củng cố quan hệ đó và làm sao để tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp Pháp ở Việt Nam. Làm sao để doanh nghiệp hai phía có thể gia nhập các thị phần ở các quốc gia khác. Ngoài ra còn một điểm khác trong quan hệ đối tác chiến lược đó là về văn hóa, nghiên cứu khoa học, đó là kiến thức và tri thức…Tôi rất lấy làm vui là có mặt hôm nay tại Hà Nội và ngày mai ở thành phố Hồ Chí Minh để củng cố mối quan hệ này”.


Tổng thống Pháp cũng cho biết Pháp ủng hộ các nguyên tắc tự do hàng hải, tôn trọng Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và cho rằng đối thoại là biện pháp để giải quyết các tranh chấp.


Trưa cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác