Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam, bang Tây Bengal

(VOV5) - Chủ tịch nước tin tưởng với nỗ lực của hai nước các lĩnh vực hợp tác sẽ ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, trong đó có mở đường bay thẳng kết nối những thành phố lớn của Ấn Độ và các thành phố lớn của Việt Nam.


Chiều nay, tại buổi tiếp ông Gê-tít  Sác-ma, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam, bang Tây Bengal, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nê-ru dày công vun đắp đến nay luôn được lãnh đạo và nhân dân hai nước giữ gìn và phát huy.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam, bang Tây Bengal - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal do ông Geetesh Sharma trong chuyến thăm Việt Nam năm 2012. (Ảnh: TTXVN)


Chủ tịch nước nhấn mạnh những nỗ lực của lãnh đạo hai nước trong việc đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, văn hóa giáo dục, đối ngoại nhân dân, hai nước còn luôn dành sự ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Chủ tịch nước tin tưởng với nỗ lực của hai nước các lĩnh vực hợp tác sẽ ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, trong đó có mở đường bay thẳng kết nối những thành phố lớn của Ấn Độ và các thành phố lớn của Việt Nam.

Nhân dịp này, Ông Gê-tít Sác-ma đã thông báo với Chủ tịch nước về cuốn sách viết về tiểu sử Hồ Chí Minh bằng tiếng Hin-đu đã hoàn thành. Cuốn sách có giá trị về văn hóa, lịch sử, đồng thời thể hiện tình cảm của nhân dân Ấn Độ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác