Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của thành phố Hà Nội

(VOV5) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Hà Nội chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện; giỏi về chiến thuật, nghiệp vụ...

Sáng 29/03, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của thành phố Hà Nội - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết, nhấn mạnh Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương, Đảng, Nhà nước, các cơ quan đại diện ngoại giao…

Hà Nội có vị trí chiến lược quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Hà Nội cần quán triệt quan điểm bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên;  tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ trong chủ động đấu tranh phòng ngừa, làm thất bại diễn biến hòa bình, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm với nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. 

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hà Nội chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện; giỏi về chiến thuật, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc, không để Thủ đô bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác