Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp Quyền CT Hội đồng lập pháp Xanh-Pê-tec-bua

(VOV5) - Hôm nay, trong ngày thứ hai ở thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng có cuộc gặp với Quyền Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố Xanh-Pê-tec-bua S.A. Andenco.


Tại đây, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đồng thời khẳng định Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện là bước tiến mới rất có ý nghĩa, thể hiện sự coi trọng lẫn nhau trong quan hệ giữa hai nước, đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ song phương trong thời kỳ mới.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp Quyền CT Hội đồng lập pháp  Xanh-Pê-tec-bua - ảnh 1



Trên cơ sở này, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hội đồng lập pháp thành phố Xanh Pê-téc-bua ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là với Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An, nhằm trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực có thế mạnh liên quan đến bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch.


Chủ tịch QH  Nguyễn Sinh Hùng và Quyền Chủ tịch Hội đồng lập pháp Xanh Pê-tec-bua cũng đã trao đổi sâu rộng về kinh nghiệm hoạt động lập pháp; về phương thức trao đổi, hợp tác trong hoạt động lập pháp giữa thành phố Xanh Pê-tec-bua và các địa phương của Việt Nam.


Trước đó,  Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội VN có cuộc gặp quyền Thống đốc thành phố Xanh Pê-tec-bua I.B Đi-vin-sơ-ki tại Cung điện Smôn-nưi.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp Quyền CT Hội đồng lập pháp  Xanh-Pê-tec-bua - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Quyền Thống đốc TP Xanh Pê-téc-bua
(Ảnh: TTXVN)


Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện thể hiện sự coi trọng vị thế, quan hệ giữa hai nước, đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ song phương trong thời kỳ mới. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga, Chủ tịch QH đề nghị thành phố Xanh Pê-tec-bua tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực có thế mạnh liên quan đến bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch... Chủ tịch QH đề nghị chính quyền thành phố Xanh Pê-tec-bua tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở thành phố làm ăn, sinh sống ổn định lâu dài, hòa nhập để đóng góp vào sự phát triển của thành phố và cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng hiệu quả.


Về phần mình, quyền Thống đốc thành phố I.B Đi-vin-sơ-ki nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại của Nga, cũng như của thành phố Xanh Pê-tec-bua và khẳng định: thành phố luôn coi trọng việc thúc đẩy, đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác với các địa phương Việt Nam để cùng phát triển. Quyền Thống đốc cũng cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại đây làm ăn, sinh sống thuận lợi, trong đó, có việc mở rộng Trung tâm giảng dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều tại Xanh Pê-tec-bua.


Cuối giờ chiều nay, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Xanh pê-tec-bua đến Matxcova, tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đến hết ngày 11/3./.

Phản hồi

Các tin/bài khác