Chủ tịch Quốc hội dư Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Bộ cần đầu tư trí lực, tìm tòi để nghiên cứu xây dựng một chiến lược dài hạn phát triển ngành đồng đều

Sáng nay (25/12), tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội. Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Bộ cần đầu tư trí lực, tìm tòi để nghiên cứu xây dựng một chiến lược dài hạn phát triển ngành đồng đều, hài hòa giữa bảo đảm an sinh xã hội nói riêng, chính sách xã hội nói chung với thúc đẩy đổi mới công tác quản lý nhà nước và phát triển thị trường lao động ngày một đa dạng, năng động, linh hoạt trong bối cảnh hội nhập, tiệm cận với các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội dư Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị. 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: Bộ chú trọng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; tập trung xử lý, làm chuyển biến rõ nét những vấn đề xã hội còn bức xúc, cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm. Đồng thời, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để kịp thời thông tin, giải trình, báo cáo với Nhân dân, với xã hội trung thực, chính xác những kết quả tích cực, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động cũng như phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật, định hướng điều hành của Ngành để giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng, chia sẻ và tạo sự đồng thuận cao trong thực thi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác