Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế

(VOV5) -Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành “đô thị di sản” với định hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”...

Buổi lễ diễn ra ngày 17/8, tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại sự kiện này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng kể từ sau ngày giải phóng, đặc biệt từ sau ngày tái lập tỉnh ngày 01/7/1989, Thừa Thiên Huế đã vững vàng đi lên và đạt được những thành quả to lớn.

Kinh tế phát triển luôn duy trì mức tăng trưởng cao, trở thành vùng kinh tế động lực của miền Trung. Đô thị Huế ngày nay thay đổi theo hướng hiện đại, nhưng vẫn bảo tồn, phát huy các kiến trúc cổ truyền, trở thành “Thành phố Festival Huế” với những nét đặc trưng riêng biệt, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè cả nước và du khách quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo để xây dựng Thừa Thiên Huế thành một tỉnh giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh.                                                  "Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, quan tâm phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong các ngành kinh tế mũi nhọn mà tỉnh có lợi thế. Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành “đô thị di sản” với định hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản cố đô Huế…Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói,

Thừa Thiên Huế cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác