Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Đắk Lắk, gợi mở cơ chế đặc thù cho địa phương

(VOV5) -  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và tặng quà cho công nhân, người lao động gặp khó khăn do tác động bởi đại dịch COVID-19 tại tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 30/06, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, diễn ra kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đại biểu Hội đồng nhân dân cần phát huy sự chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Đắk Lắk, gợi mở cơ chế đặc thù cho địa phương - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa; đồng thời tin tưởng Đắk Lắk sẽ sớm trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong vùng kinh tế khu vực Tây Nguyên, tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và Tiểu vùng sông Mekong: “Tỉnh cần xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển liên kết vùng trong việc thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế; tập trung nguồn lực để tăng quy mô và hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao; ưu tiên nguồn lực đầu tư để thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên và phát triển theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, mang bản sắc riêng của vùng”.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và tặng quà cho công nhân, người lao động gặp khó khăn do tác động bởi đại dịch COVID-19 tại tỉnh Đắk Lắk.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác