Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm trường Đại học Vinh

(VOV5)- Trong bất kỳ thời kỳ nào, thầy và trò trường Đại học vinh luôn nỗ lực dạy tốt, học tốt.

Sáng nay (17/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới thăm và làm việc tại trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An. Được thành lập từ năm 1959, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thầy và trò trường đại học Vinh luôn nỗ lực dạy tốt, học tốt. Hiện nay, trường Đại học Vinh có hơn một nghìn cán bộ giáo viên và hơn 40 nghìn sinh viên, đào tạo đại học đa ngành, đa cấp ở khu vực Bắc Trung Bộ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm trường Đại học Vinh - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm trường Đại học Vinh

Tại buổi làm việc với thầy và trò trường Đại học Vinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Nhà trường và ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống giáo dục đào tạo trên quê hương anh hùng, đồng thời tin tưởng Nhà trường sẽ tạo được dấu ấn mới, để lại nhiều ấn tượng cho các thế hệ sau này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị trường Đại học Vinh cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; sớm chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, song vẫn giữ vững những nét đẹp văn hóa và truyền thống tôn sư, trọng đạo của ngành giáo dục và đào tạo./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác