Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc IPU 137

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU 137)

Tối 14/10, (theo giờ địa phương), tại Thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, khai mạc Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU 137). Tham dự hội nghị có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm hơn 800 Nghị sĩ và 86 Nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc IPU 137 - ảnh 1Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu khai mạc IPU -137

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội tham dự lễ khai mạc. Phát biểu tại đây, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng: Trong lợi ích chung, các thành viên của IPU sẽ xây dựng chương trình nghị sự cân bằng, hòa bình, tìm cách giảm xung đột, để ngăn chặn sự xuất hiện của dòng phân chia mới. Trong đó có các dấu hiệu về sắc tộc và tôn giáo. Các nước cùng đi đến hình thành cấu trúc bình đẳng, minh bạch trong các quan hệ quốc tế. Tổng thống Putin tin tưởng rằng, đại đa số các đại biểu Quốc hội sẽ gần với cách tiếp cận này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc IPU 137 - ảnh 2 Ông Saber Chowdhury - Chủ tịch IPU

Chủ tịch IPU, ông Saber Chowdhury, nhấn mạnh: Các nghị sĩ nên cố gắng tìm giải pháp cho những vấn đề bức xúc nhất trong thời đại. Nhiệm vụ của họlà thảo luận các chương trình mới, thúc đẩy sự đa dạng văn hoá.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko cho rằng IPU là nền tảng để trao đổi quan điểm về những vấn đề cấp bách nhất trên thế giới diễn ra trong bầu không khí tự do, trí tuệ, bình đẳng và tập trung vào việc phát triển các giải pháp có thể chấp nhận được đối với tất cả mọi người trên thế giới: “Mọi người đang chờ ở chúng ta, các nghị sĩ, những hành động, bước đi thực tế để giảm căng thẳng trên thế giới, giúp khôi phục hòa bình lâu dài, thúc đẩy tiến bộ về kinh tế và xã hội của tất cả các nước và các dân tộc. Vì thế chủ đề chính của các cuộc thảo luận của Đại hội đồng là "Thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại liên tôn giáo và giữa các sắc tộc" là cực kỳ quan trọng.”

Hôm nay, 15/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể với chủ đề: “Thúc đẩy đa dạng văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại giữa các tôn giáo và sắc tộc”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác