Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các tổ chức xã hội tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần đối với người có công

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương  binh Liệt sỹ (27/7), sáng 21/7, tại  tỉnh Quảng  Nam, diễn ra Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện thân nhân các liệt sĩ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hằng năm, ngày 27/7 lại là dịp để mỗi người dân Việt Nam hướng về những liệt sỹ đã khuất, biết ơn và trân trọng những thương binh anh dũng trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong cuộc sống hôm nay. Đây cũng là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc và tự nhắc nhở mình “Hãy sống sao cho xứng với những người đã khuất:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa và quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng Ảnh: TTXVN

Để đền đáp, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình liệt sỹ, những thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong suốt 73 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm đến công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với nước với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về ưu đãi đối người có công với cách mạng, đồng thời thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với điều kiện của đất nước, bảo đảm thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi cho đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các gia đình liệt sỹ. (Ảnh: Việt Hà/quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đồng bào trong nước và đồng bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần đối với người có công, coi đó là tình cảm, vinh dự và trách nhiệm đối với những người đã có công lao với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quang Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác