Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Myanmar

(VOV5) -Myanmar ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chiều 11/5, tại Hà Nội, hội kiến Tổng thống Myanmar Win Myint, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Tổng thống và Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar sang Việt Nam tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak 2019).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Myanmar - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Myanmar Win Myint.-Ảnh VOV.VN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam hiện là nhà đầu tư thứ 7 trong số 49 quốc gia đầu tư tại Myanmar với 18 dự án và 2,1 tỷ USD vốn đầu tư. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, từ 152,3 triệu USD năm 2010 lên gần 860 triệu USD năm 2018, hai nước đang hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD như đã đề ra.

Tổng thống Myanmar Win Myint cho biết đây là lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Tổng thống. Tổng thống Win Myint khẳng định Myanmar ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đồng thời cho biết, trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình ông sẽ đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, nhất là về lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác