Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Cần Thơ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào thực chất với chất lượng ngày càng được nâng lên.
 

Ngày 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021) và Tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Cần Thơ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào thực chất với chất lượng ngày càng được nâng lên, giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống xã hội, với nhiều đạo luật lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh năm 2021 sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ cần chủ động phối hợp với các ngành, các cấp chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức các sự kiện này: "Tôi đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ quan tâm lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương. Mong muốn Cần Thơ thực hiện kiểu mẫu để cho cuộc bầu cử này thành công tốt đẹp."

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ tổ chức 156 hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến 71 dự án Luật, tham gia trên 40 cuộc hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Luật; tổ chức 7 chuyên đề giám sát các vấn đề quan trọng như: nông thôn mới, hoạt động tuyển sinh ngành y, chương trình đổi mới sách giáo khoa. Dịp này, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác