Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc chuyến thăm LB Nga và CH Belarus

(VOV5) -  Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt nhiều kết quả quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc chuyến thăm LB Nga và CH Belarus - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga V. Volodin. - Ảnh: VOV

Sáng 15/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về đến sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus từ ngày 8-14/12.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga, đồng thời cụ thể hóa các Thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước về hợp tác nghị viện; tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Belarus và tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Belarus.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc chuyến thăm LB Nga và CH Belarus - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Belarus Matalia Kochanova gặp gỡ báo chí. - Ảnh: VOV

Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức CH Belarus, chiều 14/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm lớp dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam tại thủ đô Minks của Belarus. Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước nỗ lực của các gia đình học sinh, Đại sứ quán, Ban chấp hành Hội người Việt tại Belarus, sự hỗ trợ của chính quyền trong việc duy trì lớp dạy tiếng Việt ở nơi đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: "Với sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương và Ban giám hiệu nhà trường, các cháu được học tiếng Việt trong môi trường khang trang, tiện nghi. Tôi mong Hội người Việt Nam tại Belarus tiếp tục hỗ trợ tối đa, nhất là động viên các gia đình có con em tham gia các lớp tiếng Việt, để duy trì tiếng Việt trong thế hệ trẻ, thế hệ thứ 3, thứ 4 của cộng đồng tại Belarus".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác